Macedonia sẵn sàng đổi tên nước vì lợi ích gia nhập NATO

© AP Photo / Boris GrdanoskiBiểu tình chống đối ở Macedonia
Biểu tình chống đối ở Macedonia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ATHENS (Sputnik) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương có kế hoạch trước mùa xuân năm 2018 sẽ tiếp nhận vào cấu trúc của mình nước Cựu Cộng hòa Nam Tư Macedonia, như nguồn tin quen thuộc với đàm phán về việc FYROM (Cộng hòa Macedonia ) gia nhập NATO nói với Sputnik.

NATO - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Montenegro bình luận gì về việc đất nước gia nhập NATO?
Vì lợi ích trở thành thành viên của NATO, Macedonia sẵn sàng đổi tên nước. Hiện giờ việc gia nhập NATO của Skopje đang bị Hy Lạp ngăn cản — Athens yêu cầu nước cộng hòa láng giềng phải thay đổi tên để tránh bị nhầm lẫn với vùng đất lịch sử Macedonia của Hy Lạp.

"Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào giữa tháng Bảy có kế hoạch đến thăm Skopje và thảo luận về những vấn đề này. Mục tiêu của NATO — cho đến mùa xuân năm 2018 sẽ tiếp nhận đất nước này là thành viên của khối", —  nguồn tin cho biết.

Theo ông, Mỹ đang hoạt động tích cực theo hướng đó.

Thủ tướng Macedonia Zoran Zaevtuyên bố nước này đã sẵn sàng gia nhập NATO dưới cái tên Cựu Cộng hòa Nam Tư Macedonia, —như ý muốn của Hy Lạp, nhằm  xúc tiến quá trình hội nhập của nước cộng hòa vào EU.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала