Trung Quốc triệt phá 27 nhóm tham gia buôn lậu gạo ở Việt Nam

© Fotolia / DancarМешок с рисом
Мешок с рисом - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm thứ Hai, các quan chức hải quan Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn chống buôn lậu gạo, trong đó đã vô hiệu hóa 27 nhóm tội phạm tham gia vào việc buôn lậu 300 tấn gạo, trị giá 1,25 tỷ nhân dân tệ (1$ tương đương 6,8 nhân dân tệ).

Điều này đã được hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin với tham chiếu đến Tổng Cục Hải quan Trung Quốc.

Như được biết, chiến dịch phá án được tổ chức đồng thời ở Vân Nam, Quảng Đông, Hồ Bắc, Thiểm Tây và Trùng Khánh, có sự tham gia hơn 400 cán bộ cảnh sát và hải quan.

Chiến dịch bắt đầu vào lúc 6:30 sáng. Vào lúc 09:00 đã bắt giữ được 39 nghi phạm và tịch thu hơn 2.000 tấn gạo nhập lậu. Tổng cộng có 27 nhóm tội phạm bị vô hiệu hóa.

 Như Tân Hoa Xã đưa tin, các nhóm kể trên đã tham gia buôn lậu gạo từ Myanmar và Việt Nam sang Trung Quốc qua tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây  từ năm 2014. Sau khi nhập lậu gạo, họ đóng gói lại và sau đó phân phối ở các vùng khác nhau của Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала