Thái Lan sẽ mua 34 xe bọc thép của Trung Quốc để trang bị cho lục quân

© Sputnik / Tabyldy KadyrbekovPPL-09
PPL-09 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Thái Lan có kế hoạch mua 34 xe bọc thép mẫu VN-1 của Trung Quốc trị giá khoảng 68 triệu $, Bangkok Post cho biết vào thứ Năm, dẫn lời chỉ huy lực lượng lục quân của nước này.

Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc sẽ giúp Thái Lan trở lại "câu lạc bộ" các nước sở hữu hạm đội tàu ngầm
Thông tin về giao dịch được công bố lần đầu tiên hồi tháng Năm, mặc dù thỏa thuận giữa Thái Lan với Trung Quốc đạt được từ tháng Ba năm nay, thông báo cho biết.

Xe bọc thép mới rất cần thiết cho các lực lượng vũ trang Thái Lan, bình luận ​​về thỏa thuận này, chỉ huy Quân đội Hoàng gia Thái Lan, tướng Chalemchay Sitthisat nói với Bangkok Post.

"Chúng tôi đã xem xét một số phương án về các nước xuất khẩu, trong đó có Nga và Ukraine. Đề xuất của Trung Quốc là hiệu quả nhất về mặt chi phí", — vị tướng nói, Bangkok Post trích dẫn. Ông cũng nói rằng hợp đồng chính thức với hãng chế tạo xe bọc thép sẽ được ký kết vào cuối tháng Sáu hoặc đầu tháng Bảy tại Trung Quốc, với đoàn đại diện quân sự Thái Lan đứng đầu là Tư Lệnh Phó Quân đội, tướng Somsak Ninbanchetkun.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала