Việt Nam có tên lửa phòng không SPYDER?

© Ảnh : Báo Phòng không - Không quânKhẩu đội Pháo phòng không Đại đội 10 (Trung đoàn 224) thực hành huấn luyện.
Khẩu đội Pháo phòng không Đại đội 10 (Trung đoàn 224) thực hành huấn luyện. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quân chủng kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và công tác huấn luyện diễn tập, bắn đạn thật tại Sư đoàn 375.

Việt Nam tự nâng cấp tên lửa phòng không. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam chế tạo thành công hệ thống phân biệt địch – ta cho SPYDER
Trên báo Phòng không — Không quân hôm 15/6 đã xuất hiện một thông tin quan trọng: "Quân chủng kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và công tác huấn luyện diễn tập, bắn đạn thật tại Sư đoàn 375" đã đề cập đến việc Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến — Phó Tư lệnh Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác huấn luyện diễn tập, bắn đạn thật năm 2017 tại Sư đoàn 375.

Nội dung cụ thể bao gồm kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý vùng trời tại Trạm Radar 29 (Trung đoàn 290); công tác huấn luyện bắn đạn thật tại Đại đội 10 (Trung đoàn 224) và Tiểu đoàn 66 (Trung đoàn 275).

Cần lưu ý rằng Trung đoàn tên lửa 275 — Sư đoàn phòng không 375 cùng với Trung đoàn 236, 257 — Sư đoàn 361; Trung đoàn 263 — Sư đoàn 367 là các đơn vị dự kiến được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không tối tân SPYDER đầu tiên.

Su-30MK2 - Sputnik Việt Nam
Biển Đông: Tên lửa Việt Nam sẽ buộc kẻ địch trả giá đắt nếu làm liều
Báo Quân đội nhân dân và trang tin điện tử của Học viện Phòng không — Không quân trước đó đã đăng tải thông tin về việc cán bộ, nhân viên kỹ thuật của các đơn vị đã tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh và cơ sở ngành để chuyển loại khí tài tên lửa SPYDER.

Bên cạnh đó, Trung đoàn tên lửa 275 còn động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu bằng những hành động cụ thể, xây dựng đơn vị "Cách mạng — chính quy — tinh nhuệ — hiện đại" tập trung nhiệm vụ trọng tâm: huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tiếp cận, làm chủ vũ khí trang bị khí tài mới.

Được biết Trung đoàn 275 là một trong hai lá chắn thép bảo vệ bầu trời Đà Nẵng, trong biên chế của đơn vị có các tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ cũ S-75M3.

Nguồn: Baodatviet, Báo Phòng không — Không quân

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала