Các nhà khoa học tiết lộ khả năng tồn tại của con người trên các hành tinh Hệ Mặt Trời

© Flickr / Hubble ESAHệ Mặt Trời
Hệ Mặt Trời - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Con người không có khả năng sống trên các hành tinh khác của Hệ Mặt Trời, - các nhà khoa học đưa ra phân tích. Ngoại lệ duy nhất có thể là sao Hỏa, nơi con người duy trì sự sống trong vài ngày.

Sao Hỏa lúc bình minh - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học nêu ý tưởng sản xuất gạch trên sao Hỏa
Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu điều kiện khí hậu ở các hành tinh Hệ Mặt trời và đi tới kết luận rằng con người không thể sống trên chúng dù chỉ một giây.

Theo các nhà khoa học, điều kiện thời tiết trên hầu hết các hành tinh trong Hệ Mặt Trời không phù hợp với cư dân của Trái đất: bão và giá lạnh, hoặc ngược lại, nhiệt độ cực cao cùng bức xạ chết người.

Con người có ít cơ hội nhất để chiêm ngưỡng sao Thủy và sao Mộc — nơi họ  chỉ sống được 0,03 giây. Sự sống trên sao Thổ kéo dài vẻn vẹn 0,02 giây.

Sự sống "dài" nhất chờ đợi con người trên sao Hỏa tối đa là vài ngày.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала