Kẻ giang hồ ép 5 thiếu nữ bán mình ở quán karaoke

© Ảnh : VNESúng và ma túy được tìm thấy trong nhà Trần Thành Công
Súng và ma túy được tìm thấy trong nhà Trần Thành Công - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công cầm đầu nhóm thanh niên chuyên làm quen tán tỉnh các cô gái mới lớn rồi ép họ bán mình ở quán karaoke.

Đối tượng cầm đầu ép thiếu nữ bán mình ở quán karaoke là Trần Thành Công (23 tuổi, Hải Phòng).

Ngày 19/6, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can, tạm giam Công cùng 3 đồng phạm để điều tra hành vi lừa, ép các bé gái chưa thành niên làm tiếp viên quán karaoke; tàng trữ, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ và sử dụng trái phép súng quân dụng.

Theo đó Công cầm đầu nhóm thanh niên chuyên làm quen, tán tỉnh các cô gái mới lớn, rủ đi chơi rồi lừa đưa về Hải Phòng. Khi sập bẫy, nạn nhân bị chúng ép làm việc tại các quán karaoke nếu không sẽ bị đánh đập.

Công an cũng kiểm tra nơi Công nuôi các cô gái và phát hiện 5 nạn nhân tuổi từ 13 đến 21, đều trú ở Hà Nội đang bị Công giữ.

Cả nữ tiếp viên khai vì nhiều hoàn cảnh khác nhau đã bị nhóm Công dụ dỗ, khống chế khiến không dám bỏ trốn.

Khám nhà Công và tại nơi ở của 5 cô gái, cảnh sát thu 4 thanh kiếm, một súng colt, 4 viên đạn, một túi ma túy tổng hợp, 8 dao kiếm…Sau khi được công an giải cứu, 5 nạn nhân được nhà chức trách bàn giao cho người thân để về nhà.

Được biết tại trụ sở công an, Công khai nhận bỏ tiền thuê phòng trọ và nuôi ăn, ở trọn gói. Bù lại, các cô gái bị Công và đồng bọn quản lý chặt chẽ rồi ép "làm việc" để trả công.

Nhóm của Công kết nối với các cơ sở kinh doanh karaoke để cung cấp nhân viên phục vụ với giá thỏa thuận cứ 2 tiếng sẽ được quán trả 300.000 đến 500.000 đồng, thêm 1 tiếng sẽ trả thêm 100.000 đồng. Số tiền này các cô gái phải mang về nộp cho Công và đồng bọn.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra và làm rõ.

Nguồn: Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала