Xe tăng Armata sẽ được sản xuất hàng loạt sau năm 2019

© Sputnik / Vadim Savitskii / Chuyển đến kho ảnhXe tăng Armata
Xe tăng Armata - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Yekaterinburg, (Sputnik) - Xe tăng Nga mới T-14 "Armata" có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt sau năm 2019, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết.

"Tôi hy vọng rằng ban lãnh đạo UVZ xác nhận rằng năm 2019 sẽ là năm mà các xe tăng Armata sẽ ra các căn cứ huấn luyện quân sự, và sau đó được sản xuất hàng loạt" — ông Rogozin cho biết hôm thứ Ba tại cuộc họp "Uralvagonzavod".

Xe tăng Armata - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia gọi "Armata" là mối đe dọa đối với vũ khí chống tăng của NATO
Ông bày tỏ hy vọng rằng "Armata" sẽ đóng vai trò trong các lực lượng vũ trang nhiều thập kỷ, như xe tăng T-72.

Xe tăng chủ lực T-14 "Armata" là xe tăng duy nhất trên thế giới thế hệ thứ ba sau chiến tranh do Nga chế tạo toàn bộ. Loại xe tăng này dựa trên nền tảng phổ quát của xe tăng hạng nặng thế hệ mới "Armata", trên cơ sở đó có thể sản xuất xe tăng, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng, xe kỹ thuật, xe bọc thép hạng nặng, xe hỗ trợ tăng, tình báo và chỉ huy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала