Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói gì với ông Nguyễn Thiện Nhân?

© Nguyễn Dân/TTXVNĐồng chí Nguyễn Thiện Nhân , Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân , Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trưa 21/6, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân gửi tới ông John Kerry những tình cảm tốt đẹp nhất của 10 triệu dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân Việt Nam nói chung; hy vọng với những kinh nghiệm quý báu, uy tín của mình về các vấn đề toàn cầu, ông John Kerry tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ Việt Nam — Hoa Kỳ ngày càng tốt đẹp hơn.

John Kerry, trái, năm 1969 và Chuck Hagel, năm 1968 tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ viết hồi ký về Việt Nam?
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Chính phủ Việt Nam đang tập trung hoàn thiện môi trường đầu tư, trong đó có phòng, chống tham nhũng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư, đặc biệt đang chuẩn bị hoàn tất đề án để các nhà đầu tư chỉ tiếp xúc một cửa chứ không phải đi nhiều nơi. 

Tháng 7, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ trình dự án và tháng 8 đưa vào thực hiện. Đồng thời, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính; mong muốn Hoa Kỳ có thể hỗ trợ thêm về điều này.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thiện chí của ông John Kerry trong hơn 10 năm qua với dự án Đại học Fulbright Việt Nam, đến nay Đại học đã được cấp phép hoạt động.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết tuy chưa có dịp trở lại khu công nghệ cao để xác định vị trí của Đại học Fulbright Việt Nam so với các dự án khác, nhưng tinh thần là ủng hộ để sinh viên có chỗ ở, đồng thời sẽ kiểm tra lại trước khi trả lời đề xuất của ông John Kerry về vấn đề này.

Bày tỏ niềm vui được gặp lại ông Nguyễn Thiện Nhân, chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kery nhận định Thành phố đang có nhiều cơ hội tuyệt vời. Nhắc lại nội dung cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trong đó có nội dung về tầm quan trọng của dự án Đại học Fulbright Việt Nam, ông John Kerry cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam xây dựng một trường Đại học có uy tín trên thế giới và khu vực.

Chuyến thăm Việt Nam cuối cùng của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry - Sputnik Việt Nam
Chuyến thăm Việt Nam cuối cùng của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Ông John Kerry nêu, thực tế Đại học Fulbright Việt Nam được xây dựng trong khu công nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Bí thư Thành ủy tiếp tục tạo điều kiện để Đại học xây dựng một cộng đồng trí thức tại đó, để sinh viên có chỗ ở.

Ông John Kerry bày tỏ mong muốn hỗ trợ để Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút tốt đầu tư nước ngoài. Theo đó, Thành phố cần tăng cường cơ chế quản lý minh bạch, đem lại niềm tin cho nhà đầu tư. Ngoài ra, ông John Kerry cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc xây dựng đô thị thông minh.

Nguồn: TTXVN

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала