Người Mỹ bắt đầu dự trữ vũ khí sát thương. Để làm gì?

© AP Photo / Elaine ThompsonCửa hàng súng ở Mỹ
Cửa hàng súng ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học Mỹ nhận thấy rằng người dân Mỹ đang bắt đầu mua nhiều loại vũ khí dành để tự vệ hơn là trang bị dùng trong săn bắn hay thể thao.

đoản côn hai khúc - Sputnik Việt Nam
Washington Post: Cảnh sát Mỹ được trang bị đoản côn hai khúc
Công trình nghiên cứu liên quan được công bố trên tờ American Journal of Preventive Medicine, còn tổng quan ngắn gọn thông báo trên EurekAlert!.

Các chuyên gia ước tính rằng trong giai đoạn 1990-2005, trên thị trường nội địa của Hoa Kỳ hàng năm bán ra  từ ​​3 đến 5 triệu bản vũ khí hỏa lực. Trong những năm tiếp theo, sản xuất súng loại này tăng mạnh và đạt đỉnh điểm vào năm 2013 (10,3 triệu khẩu).

Giới nghiên cứu lưu ý rằng trung bình mỗi năm số nạn nhân chết hoặc bị ảnh hưởng từ việc sử dụng vũ khí là khoảng 100 triệu người Mỹ. Tiến hành nghiên cứu này, các nhà khoa học chỉ ra rằng tại Mỹ ngày càng nhiều công dân Hoa Kỳ  coi vũ khí như là phương tiện để tự vệ, chứ không phải là công cụ phục vụ sở thích của một số người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала