Vì sao sư thầy trộm chuông trăm tuổi?

© Ảnh : ANTTNgười dân tập trung khi nghe tin chuông chùa bị mất.
Người dân tập trung khi nghe tin chuông chùa bị mất. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiếc chuông hơn 100 năm tuổi tại chùa Phúc Long Tự (thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, Thanh Miện, Hải Dương) bị mất. Thủ phạm không ai khác mà chính là nhà sư trụ trì tại ngôi chùa này.

Sau khi nhận được trình báo của người dân và chính quyền địa phương về việc chuông chùa trăm tuổi tại Phúc Long Tự bị mất ngày 13/6, công an đã vào cuộc điều tra. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng xác định được rằng nhiều khả năng vụ việc liên quan đến nhà sư trụ trì tại chùa. Sư thầy đã bị triệu tập để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, sư thầy trụ trì đã khai nhận toàn bộ sự việc. 

Sư thầy trụ trì là Nguyễn Quốc Bằng (SN 1972, pháp hiệu Thích Thanh Thuần) đã bán chuông cho ông Đinh Bá Dũng chuyên hành nghề bói toán, trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình với giá 9 triệu đồng. Sư Thuần đã nhận số tiền 9 triệu tiêu dùng vào việc riêng.

Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết:

"Sư trụ trì chùa Phủ Long (chùa Trại) có pháp danh Thích Thanh Thuần bị nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Chính quyền xã đã nhiều lần có ý kiến nhưng chưa xử lý được thì xảy ra vụ trộm".

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn: Vietnamnet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала