Mỹ thiết kế vũ khí mạng để phá hoại cơ sở hạ tầng của Nga

© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS NSA
NSA - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
The Washington Post tiết lộ kế hoạch cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama về “đặt mìn” phá các cơ sở hạ tầng của Nga.

Hacker Nga - Sputnik Việt Nam
Washington Post: "Hacker Nga" phát triển vũ khí mạng đe dọa lưới điện của Mỹ
Theo các nhà báo, ở đây đang nói đến loại "bom kỹ thuật số". Năm 2016, Tổng thống Obama ủng hộ việc cài những "quả bom" như vậy vào cơ sở hạ tầng của Nga. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ đương nhiệm có thể kích hoạt vũ khí mạng, nếu ông ta thấy quan hệ với Nga "khủng hoảng quá mức".

Tờ báo cũng nói rằng trong tháng 8 năm 2016, Tổng thống Obama lần đầu tiên tuyên bố Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. FBI đã chuẩn bị một báo cáo mật, trong đó nêu rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là giáo nhiệm vụ cho các cơ quan đặc biệt giúp ứng cử viên Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc chạy đua bầu cử tổng thống.

Chính quyền Obama dự kiến ​​rằng thông tin này được NSA và CIA xác nhận, tuy nhiên, các cơ cấu này được "chuyển" sang công việc khác — chuẩn bị các biện pháp để ngăn chặn Donald Trump hủy bỏ quyết định của người tiền nhiệm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала