Các máy bay "ngày tận thế" bị hư hại do lốc xoáy ở Mỹ

© Flickr / Offutt Air Force BaseMáy bay "ngày tận thế" E4-B
Máy bay ngày tận thế E4-B - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hai máy bay "ngày tận thế" E4-B Boeing 747s, còn được gọi là những "chiếc cặp hạt nhân" của Tổng thống Mỹ đã bị hư hại do lốc xoáy, - theo Agence France-Presse.

Theo cơ quan này, E4-B Boeing 747s được chế tạo vào những năm 1970 dưới thời Chiến tranh Lạnh. Chiếc máy bay được sử dụng như trung tâm chỉ huy có thể bay liên tục trong nhiều ngày nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân. Hiện nay có 4 máy bay như vậy đang hoạt động trong quân đội Mỹ.

"Hai chiếc E4-B của Trung tâm tác chiến quốc gia đậu tại căn cứ không quân Offutt đã bị hư hại do bão," — đại diện Bộ chỉ huy Không quân Mỹ Pat Ryder cho biết.

Ngoài ra, theo người đại diện có 7 máy bay RC-135 cũng bị hư hại nhỏ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала