Năm lý do tại sao Trump không nên khởi chiến ở Syria

© Sputnik / Maksim BlinovPalmyra, Syria
Palmyra, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bất chấp những lời lẽ hiếu chiến của Nhà Trắng, Mỹ nên kiềm chế hành động ở Trung Đông.

Mỹ tấn công căn cứ quân đội Syria bằng 50 tên lửa Tomahawk - Sputnik Việt Nam
Tàu Mỹ chiếm vị trí cho một cuộc tấn công có thể vào Syria
Theo tờ The National Interest, thực hiện hành động đầy tham vọng chống Iran, Assad và Nga tại Syria là chuyện nguy hiểm, không khôn ngoan và không phù hợp. NI nêu lên năm lý do chính đáng sau đây để không làm điều đó.

Như tờ báo viết, Trump đã nói về sự cần thiết phải xóa chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, nhưng điều này là không thể vì Syria sẽ vẫn là mảnh đất ươm mầm cho những kẻ khủng bố vì sự quản lý yếu kém, triển vọng ảm đạm của nền kinh tế, thù hận giữa các tôn giáo, và hoàn cảnh của cộng đồng Sunni. Không một ai trong chính quyền Trump sẽ ủng hộ việc Hoa Kỳ gửi hàng ngàn binh lính tới Syria.

Nguyên nhân thứ hai, theo các tác giả, ở Syria trong tương lai gần dự đoán vẫn bất ổn định. Ngay cả khi Mỹ quyết định loại bỏ Assad, điều này sẽ chỉ làm tăng sự hỗn loạn.

F-22 Raptor - Sputnik Việt Nam
Ba lần phi công Mỹ yêu cầu cho phép bắn hạ máy bay Syria
Ngoài ra, NI lưu ý rằng Hoa Kỳ nên kiềm chế hành động vì Mỹ không cần một cuộc chiến tranh với Iran.

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ sẽ không thể đẩy Liên bang Nga ra khỏi khu vực, vì Moskva có vị trí mạnh mẽ hơn.

Theo NI, bất kể Syria quan trọng như thế nào đối với Mỹ, Washington phải quyết định những gì sẵn sàng hy sinh và liệu Mỹ có nên hành động hay không khi Iran và Nga sẽ chống lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала