Trong vòng sáu tháng cảnh sát Mỹ bắn chết gần 500 người

© REUTERS / Mike Theilercảnh sát Mỹ
cảnh sát Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Cảnh sát Mỹ trong sáu tháng đầu năm nay đã bắn chết 492 người, đó là con số tương đương so với chỉ số cùng kỳ trong hai năm trở lại đây, The Washington Post viết, trích dẫn nghiên cứu riêng của báo.

Tờ báo nhận xét rằng "số lượng thường dân không vũ trang do cảnh sát bắn chết có giảm nhẹ".

Sĩ quan cảnh sát Mỹ - Sputnik Việt Nam
Tại Mỹ: thằn lằn đã trở thành nhân viên cảnh sát
Tờ báo bắt đầu thống kê tất cả các vụ nổ súng với trường hợp tử vong sau vụ công dân Mỹ gốc Phi Michael Brown bị sát hại vào tháng năm 2014.

Sau vụ giết người này, làn sóng biểu tình với quy mô lớn dâng lên và tình trạng bất ổn bắt đầu xảy ra trên toàn bộ nước Mỹ. Tình trạng này dẫn đến cuộc tranh luận gay gắt nhất trên phạm vi rộng trong xã hội Mỹ trong những thập kỷ qua về các vấn đề như bạo lực cảnh sát chống lại các chủng tộc thiểu số và sự bất công trong xã hội.

Washington Post viết rằng trong hai năm 2015 và 2016, cảnh sát thường giết những người đàn ông da trắng trang bị súng loại nhỏ hoặc vũ khí khác. Đồng thời, cảnh sát Mỹ giết chết "một số lượng đàn ông da đen lớn không tương xứng".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала