Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Sẽ không để khủng bố xảy ra ở Việt Nam

© Ảnh : Hoàng Long/VietnamnetThượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký

Phát biểu tại hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện "Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 — 2016" và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 — 2021 tại Hà Nội vào sáng nay (6.7), Thượng tướng Tô Lâm — Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công an trong thời gian tới là không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Theo Thượng tướng Tô Lâm — Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trong những năm qua, với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành địa phương và sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân lực lượng Công an nhân dân giải quyết kịp thời, xử lý có hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự.

Theo đó, lực lượng Công an nhân dân đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Giữ vững thế chủ động chiến lược, không bị động bất ngờ. Không để xảy ra khủng bố phá hoại không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

"Trong những thành tích trên của lực lượng Công an nhân dân, có sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của Hội NDVN trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là phối hợp trao đổi thông tin, tình hình tội phạm địa phương, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm"- Bộ Trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Theo số liệu điều tra toàn quốc có 8.956 xã/11.140 xã, phường, thị trấn với 66,9% dân số nông thôn, trên 10 triệu hội viên nông dân. Mỗi năm cả nước xảy ra gần 55.000 vụ vi phạm hình sự, riêng địa bàn nông thôn xảy ra trung bình mỗi năm xảy ra 29.000 vụ, chiếm hơn 53%. Các vụ vi phạm ở nông thôn chủ yếu là tội trộm cắp tài sản, nhất là nạn trộm chó diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương, kéo theo giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản. Tội phạm cố ý gây thương tích, giết người do nguyên nhân xã hội, mâu thuẫn trong nội bộ gia đình thôn xóm tuy chiếm tỷ lệ thấp nhưng tính chất, hậu quả rất nghiêm trọng. Gần đây xảy ra nhiều vụ thảm sát "giết nhiều người" với hành vi rất tàn bạo gây hoang mang dư luận.

Bên cạnh các loại tội phạm mua bán người, hiếp dâm trẻ em, chống người thi hành công vụ, vi phạm môi trường… còn diễn ra phổ biến, gây phức tạp về an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hành động phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2016, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn khẳng định: Trong 5 năm (2012 — 2016), Hội NDVN,  Ban Chỉ đạo 138, Bộ Công an đã tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp hành động bằng nhiều nội dung, hình thức hoạt động sáng tạo và thiết thực, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương, đã đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đó, trên cơ sở ký kết, Hội ND và Công an 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở. Việc này đã tạo được sự về nhận thức và hành động trong việc thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

Cụ thể, trong 5 năm qua, hội viên, nông dân đã phát hiện, tố giác được 27.780 vụ vi phạm pháp luật, cung cấp cho cơ quan công an, chính quyền địa phương 132.400 nguồn tin có giá trị, phát hiện 850 đối tượng có lệnh truy nã, vận động được 4.650 đối tượng phạm tội ra tự thú…. Các cấp Hội ND đã tiến hành hòa giải 60.000 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân, tham gia giải quyết 13.130 vụ khiếu nại tố cáo.

Nguồn: Dân Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала