Tổng thống Duterte thề ăn gan các phần tử cực đoan sau vụ thủy thủ Việt Nam bị sát hại

© REUTERS / Jason LeeRodrigo Duterte
Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte một lần nữa đe dọa sẽ ăn gan các phần tử cực đoan từ nhóm "Abu Sayyaf".

Ông tuyên bố như vậy sau khi phát hiện ở phía nam Philippines thi hài hai thuyền viên người Việt bị phiến quân giết hại. Tờ Rappler trích dẫn lời nhà lãnh đạo Philippines.

Военнослужащий в городе Марави, где идут бои между филиппинской армией и исламистской группировкой «Мауте» - Sputnik Việt Nam
Hai con tin người Việt bị chiến binh Philippines hành hình

"Ta sẽ ăn gan các ngươi nếu các ngươi muốn như vậy. Ta chỉ cần thêm muối và giấm để ăn tươi nuốt sống ngay trước mắt các ngươi," — ông Duterte khẳng định hôm thứ Tư, 5/7, hướng tới các phần tử cực đoan.

Tổng thống nói rằng sau vụ việc này, cần phải giải thích với chính phủ Việt Nam. Phát biểu trước các quan chức, ông đã nhấn mạnh hành động của phiến quân địa phương giết hại con tin nước ngoài là nỗi hổ thẹn lớn cho Philippines.

Đây không phải lần đầu tiên ông Duterte hứa ăn gan các phần tử cực đoan. Ví dụ, ông đã nói như vậy hồi tháng 4 năm 2017. Tháng 12 năm ngoái, nguyên thủ Philippines thừa nhận đích thân ông từng giết chết những kẻ tình nghi tội phạm khi còn là thị trưởng của Davao.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала