Báo chí loan tin bắt đầu rút quân Đức khỏi căn cứ không quân "Incirlik"

© AFP 2023 / Tobias Schwarz căn cứ Incirlik
căn cứ Incirlik - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) – Việc đưa nhóm quân viễn chinh Đức ra khỏi căn cứ không quân "Incirlik" ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu hôm Chủ nhật, - theo phản ánh của phiên bản điện tử Spiegel dẫn nguồn tin riêng.

Theo dữ liệu của báo này, chuyển trước hết từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Jordan sẽ là số máy bay tiếp nhiên liệu, và sau đó là các máy bay trinh sát-do thám "Tornado".

Cho đến nay, tại căn cứ "Incirlik" đã có khoảng 260 binh sĩ Đức phục vụ các chuyến bay của "Tornado" và phi cơ chở nhiên liệu trong khuôn khổ sứ mệnh của liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu chống nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga).

Như Spiegel thông báo, từ nay cho đến cuối tháng Bảy các máy bay "Tornado" sẽ được đưa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Số máy bay này trở lại Đức trong vòng tháng rưỡi, tiếp đó sẽ được phái sang Jordan.

Quyết định về việc rút nhóm quân và máy bay Đức ra khỏi "Incirlik" được thông qua sau lệnh cấm thứ hai không cho phép các nghị sĩ  Đức đến úy lạo binh sĩ nước mình tại căn cứ này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала