Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về nguy cơ chết người khi khẩu dâm

© Fotolia / Photographee.euquan hệ tình dục
quan hệ tình dục - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người thích khẩu dâm có thể bị lây nhiễm bệnh lậu không được chữa khỏi.

Các đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng quan hệ tình dục bằng miệng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo họ, khi khẩu dâm có thể bịlây nhiễm bệnh lậu không thể chữa khỏi được. Theo họ, thời gian gần đây, căn bệnh lây nhiễm này ngày càng trở nên kháng thuốc nên mỗi năm điều trị bệnh lậu càng trở nên khó khăn hơn.

Theo các bác sĩ, bệnh lây nhiễm này gây ra tác hại khủng khiếp cho cơ thể con người ở vùng sinh dục, cổ họng và trực tràng. Sự nhạy cảm của họng khiến các chuyên gia WHO quan ngại nhất, vì trong trường hợp này, thuốc kháng sinh sẽ làm bệnh trầm trọng thêm.

Một số bác sĩ của Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận rằng hầu hết các vấn đề với bênh lậu đã được ghi nhận tại Mỹ ở những người nam giới đồng tính luyến ái.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала