Thủ tướng Iraq công bố chiến thắng “Nhà nước Hồi giáo" ở Mosul

© REUTERS / Ahmed SaadИракская федеральная полиция радуется в Мосуле
Иракская федеральная полиция радуется в Мосуле - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tới Mosul và chúc mừng các binh sĩ về chiến thắng trước “Nhà nước Hồi giáo” (IS, bị cấm ở Nga), - như Reuters đưa tin dẫn nguồn từ văn phòng Thủ tướng.

Trước đó, trong ngày Chủ nhật những người lính quân đội Iraq chiến đấu chống  chủ nghĩa khủng bố đã giương cao lá quốc kỳ trên bờ sông Tigris ở phần lịch sử của Mosul.

"Tổng Tư Lệnh lực lượng vũ trang, Thủ tướng Haider al-Abadi đã đến thành phố Mosul vừa được giải phóng, ông chúc mừng những người lính anh hùng và cư dân Iraq nhân sự kiện đại thắng", — hãng tin dẫn thông báo của văn phòng Thủ tướng.

Tuần trước Thủ tướng Iraq đã tuyên bố rằng việc giải phóng nhà thờ Hồi giáo chính al-Nouri ở Mosul, nơi vào năm 2014 thủ lĩnh IS tuyên ngôn đứng đầu "Caliphate", là sự kiện "kết liễu Nhà nước Hồi giáo". Đại diện Liên minh Ryan Dillon nhận định rằng trong vài ngày tới có thể công bố giải phóng hoàn toàn thành phố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала