Trung Quốc yêu cầu không đưa tuyên bố chính trị về cái chết của Lưu Hiểu Ba

© AP Photo / Mary Altafferngười đoạt giải Nobel Lưu Hiểu Ba
người đoạt giải Nobel Lưu Hiểu Ba - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Trung Quốc kêu gọi các nước khác không nêu tuyên bố chính trị về cái chết của người đoạt giải Nobel Lưu Hiểu Ba, - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng thông báo.

"Trung Quốc là quốc gia lập hiến. Trường hợp Lưu Hiểu Ba là công việc nội bộ của Trung Quốc. Các nước khác không có quyền đưa ra tuyên bố vô trách nhiệm. Chúng tôi yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền pháp lý của Trung Quốc, không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc với lý do một trường hợp cá nhân", — Sputnik dẫn   nội dung thông báo của phát ngôn viên Cảnh Sảng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng nhân vật Lưu Hiểu Ba bị kết án vì vi phạm luật pháp. Khi có chẩn đoán ông này mắc bệnh ung thư thì "theo luật pháp chúng tôi đã làm mọi điều có thể để điều trị bệnh cho Lưu Hiểu Ba".

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi Trung Quốc thả góa phụ của nhà hoạt động nhân quyền ra khỏi nhà tù.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала