Washington xem xét khả năng trả lại Nga tài sản ngoại giao

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Nhà Trắng đang xem xét khả năng trả lại Nga tài sản ngoại giao để “cấp cho quan hệ hợp tác Mỹ-Nga một cơ hội phát triển”, - Phó trợ lý Tổng thống Mỹ Sebastjan Gorka cho biết.

"Bởi chúng tôi muốn tạo một cơ hội phát triển quan hệ hợp tác Mỹ-Nga", — ông Gorka giải thích quan điểm của Nhà Trắng trong cuộc phỏng vấn của kênh CNN.

"Thực tế là giữa hai bên không thể có triết lý hay cái nhìn chung về nền chính trị thế giới, nhưng đồng thời chúng tôi có những vấn đề cùng quan tâm", — đại diện chính quyền Mỹ cho biết thêm.

Lấy ví dụ về những vấn đề có thể hợp tác thành công, ông Gorka nhắc đến tình hình Syria.

"Đừng quên rằng hơn 400.000 người đã thiệt mạng ở Syria. Đó là con số khủng khiếp. Nhưng nếu chúng tôi thấy cử chỉ thiện chí của điện Kremlin như tổ chức ngừng bắn thì có khả năng là Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ coi động thái trả tài sản ngoại giao như sự cải tiến quan hệ giữa hai thủ đô", — ông Gorka nói.

Kremlin - Sputnik Việt Nam
Báo chí biết rằng Nga định trục xuất khoảng 30 nhà ngoại giao Mỹ
Trước đó, khi gặp gỡ trong hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg hai Tổng thống Nga và Mỹ đã đi đến thỏa thuận về ngừng bắn ở tây-nam Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала