Chuyên gia: "Anh em rừng" được NATO ca ngợi đã giết hại 80% người Do Thái ở Baltic

© Sputnik / Ivan Shagin / Chuyển đến kho ảnhChiến tranh thế giới II
Chiến tranh thế giới II - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - "Anh em rừng" được NATO ca ngợi trong video của họ từng tàn phá nhà dân và thủ tiêu tù binh trong và sau Chiến tranh thế giới II; họ đã giết 80% số người Do Thái sinh sống ở các nước vùng Baltic.

Dmitri Rogozin - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin: trong NATO, người ta hoàn toàn trở nên xấc xược
Đây là tuyên bố của ông Mihail Myagkov, Giám đốc khoa học Cộng đồng Lịch sử quân sự Nga (RVIO) với Sputnik.

Ông Myagkov lưu ý rằng "anh em rừng" đang được vinh danh như những người hùng "trên thực tế đã giết hại thường dân của chính mình."

"Hầu hết các nạn nhân là người dân tộc Lithuania, Latvia, Estonia. Khi Hitler xâm lược, họ phục vụ trong các đơn vị do Đức Quốc xã lập ra, trong các đơn vị an ninh, tiêu diệt tù binh Liên Xô. Họ thực hiện Holocaust: 80% người Do Thái ở Baltic bị giết bởi những cộng tác viên này," — giám đốc RVIO chỉ ra.

"Có những con số đáng sợ: ở ngay Lithuania có 25.000 người bị tra tấn và giết chết  là người Lithuania. Tất nhiên, họ tiêu diệt cả các quân nhân. Nhưng thương vong chính, khoảng 80% là thường dân. Trong đó có hơn một nghìn là trẻ em", — nhà nghiên cứu nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала