Điện Kremlin nhận xét về vụ bê bối với tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ

© AFP 2023 / JOEL SAGETTháp Spasskaya Kremlin
Tháp Spasskaya Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chỉ định các điều kiện trả lại tài sản ngoại giao của Nga tại Hoa Kỳ là trái với luật pháp quốc tế, không thể do bất cứ điều gì gây ra, thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Mỹ từ chối cấp visa cho các nhà ngoại giao Nga

"Trả lại cho Nga tài sản ngoại giao không thể và không nên được quyết định bởi những điều gì khác. Chuyện đó là hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế. Chắc đây là một số từ ngữ không chính xác, bởi vì không thể nói về chuyện như vậy" — ông Peskov nói với các phóng viên khi bình luận về các điều kiện mà Nhà Trắng đưa ra để trả lại tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ.

Tổng thống vẫn chưa thực hiện bất kỳ quyết định phản ứng nào của Liên bang Nga về việc trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ ra khỏi Nga, nói chung điện Kremlin cho rằng tình hình là không thể chấp nhận, ông Peskov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала