Phản ứng của Bắc Triều Tiên trước việc Mỹ kêu gọi gây áp lực toàn cầu với Bình Nhưỡng

© Sputnik / Iliya PitalevBắc Triều Tiên
Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Những lời kêu gọi mới đây của chính phủ Mỹ "tăng cường sức ép toàn cầu" đối với Triều Tiên đang loại bỏ bất kỳ mọi đối thoại về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, như nội dung tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật, do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố.
Tập trận pháo binh qui mô lớn kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
“Mỹ đang tự đào mồ chôn mình”: Bắc Triều Tiên thề trả đũa nếu lại thêm trừng phạt

"Những câu chuyện nói về " chiến dịch toàn cầu "đổ lỗi cho một nước có chủ quyền về việc sở hữu khả năng tự vệ, là một biểu hiện sống động của chính sách vũ lực theo kiểu Trump, với mục đích để theo đuổi lợi ích của Mỹ bằng cách hy sinh những nước khác. Đó chỉ là nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của những kẻ đã bị mất khả năng kiểm soát chính bản thân họ, thất bại trước vị thế chiến lược của CHDCND Triều Tiên", — như nội dung thông cáo cho biết.

KCNA nhấn mạnh rằng "tất cả các nỗ lực kẻ cướp của Mỹ huy động  toàn thế giới tham gia vào chiến dịch chống lại một nước có chủ quyền chỉ với lý do là nó rơi vào tình trạng ruồng rẫy của Mỹ, sẽ không bao giờ có thể thực hiện trong thế giới hiện đại."

"Nước Mỹ phải thừa nhận một thực tế rằng trong khi Mỹ chưa dừng lại chính sách thù địch chống lại CHDCND Triều Tiên,  chống lại chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên, thì sẽ không bao giờ có thể nêu lên vấn đề đàm phán và đối thoại về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên ", — bài bình luận có nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала