Washington Post gọi ai tổ chức vụ tấn công mạng trên phương tiện truyền thông của Qatar

© AP Photo / Manish SwarupQuân đội UAE
Quân đội UAE - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - UAE tổ chức vụ tấn công mạng vào PTTT của Qatar gây khủ khỏang ở Trung Đông, The Washington Post dẫn đến nguồn riêng trong cộng đồng tình báo Mỹ.

Ấn bản nhấn mạnh sau việc phân tích thông tin được thu thập, cơ quân tình báo xác nhận rằng qua chức cấp cao của chính phủ UAE đã thảo luận kế hoạch và thực hiện  của vụ tấn công mạng.

Hiện nay nó vẫn chưa rõ ràng nếu vụ tấn công này bởi tin tặc riêng thực hiện hoặc chính quyền UAE ký hợp đồng với một nhóm tin tặc.

24 tháng 5 năm 2017 Qatar tuyên bố về tấn công mạng đối với trang web của hãng thông tấn nhà nước. Ngày 5 tháng Sáu 4 quốc gia Trung Đông tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, và cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала