Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên: Hai nước đang trên đường đến hòa bình?

© AFP 2023 / Ahn Young-joonMoon Jae-in
Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Hàn Quốc đã sẵn sàng đối thoại toàn diện với CHDCND Triều Tiên, tùy thuộc vào quan điểm của Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa bán đảo, bộ trưởng thống nhất quốc gia của của chính phủ Hàn Quốc Cho Myung-hyun cho biết hôm thứ Hai

"Chúng tôi sẽ xem xét việc bình thường hóa đối thoại giữa Nam và Bắc, xem quan điểm của miền Bắc về phi hạt nhân hóa" — hãng Yonhap trích lời Bộ trưởng.

Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: quyền lực ở Bắc Triều Tiên sắp thay đổi
Trước đó, cũng trong ngày, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên đàm phán ở cấp bộ trưởng quân sự để giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên và liên lạc theo đường Hội Chữ thập đỏ tiếp tục tổ chức các cuộc gặp giữa những người bà con bị chia tách do hậu quả chia rẽ đất nước.

Ý tưởng về nối lại đối thoại giữa hai miền Triều Tiên đã được tổng thống Hàn Quốc đưa ra trong chuyến thăm Đức.

Cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng quốc phòng được đề xuất tiến hành vào ngày 21 tháng Bảy, giữa đại diện Hội Chữ thập đỏ — ngày 1 tháng Tám.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала