Nhà Trắng muốn nhận được "một cái gì đó” để đổi lấy bất động sản ngoại giao của Nga

© Fotolia / jiawangkunNhà Trắng tại Washington
Nhà Trắng tại Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ không có ý định trả lại tài sản ngoại giao Nga mà không nhận được "một cái gì đó đổi lại", viên chức cao cấp chính thức Nhà Trắng cho Sputnik biết khi trả lời câu hỏi về quan điểm tân chính quyền Mỹ về vấn đề này.

Tháp Spasskaya Kremlin - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin nhận xét về vụ bê bối với tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ
Hôm thứ Sáu, trong cuộc phỏng vấn với CNN, Phó Trợ lý Tổng thống Mỹ Sebastian Gorka cho biết rằng chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng trả cho Nga sở hữu ngoại giao. Các quan chức cho biết Washington muốn "tạo cơ hội" tương tác và hợp tác với Moskva.

Cuối tháng mười hai năm 2016 chính quyền Barack Obama đã áp đặt gói các biện pháp trừng phạt. Trong đó, Mỹ đóng cửa hai tổ hợp dân cư của Phái đoàn thường trực Nga tại New York và Đại sứ quán Nga tại Washington, đó là tài sản ngoại giao của Moskva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала