Một người tử vong vì bị áo mưa siết cổ

© Ảnh : khamphaHiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khi đang điều khiển xe máy đổ đèo Mimosa (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), tà áo mưa của ông V. đã bị cuốn vào xích xe khiến ông V. bị té ngã, áo mưa siết vào cổ làm nạn nhân tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối 16/7, nạn nhân được xác định là ông Phan Tấn V. (67 tuổi) trú tại thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn, An Giang).

Vào thời gian trên, ông V. đang mặc áo mưa loại cánh dơi và điều khiển xe máy đổ đèo Mimosa (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) thì tà áo mưa phía sau bất ngờ bị xích xe máy cuốn vào khiến ông V. bị ngã xuống đường.

Theo kết luận của Công an thành phố Đà Lạt, nguyên nhân khiến ông Vũ tử vong do bị tà áo mưa siết chặt cổ. Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa lớn, đường vắng nên không có người phát hiện để cứu giúp kịp thời.

Sáng ngày 17/7, thi thể của ông V. đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Nguồn: khampha

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала