Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhận các nước đang phát triển châu Á và châu Phi

© AFP 2023 / Jewel SamadVladimir Safronkov
Vladimir Safronkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại LHQ Vladimir Safronkov nói rằng phía Nga đề xuất trước tiên sẽ tiếp nhận các nước đang phát triển châu Á và châu Phi vào thành phần mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông đưa ra tuyên bố này tại cuộc họp của Đại hội đồng về vấn đề cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Chúng tôi tin rằng các nước đang phát triển của châu Phi và châu Á cần có quyền ưu tiên nhận được chỗ trong Hội đồng Bảo an. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng các nước này có đủ tiềm năng để tạo ra đóng góp quan trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế", — truyền thông đưa tin.

Nhà ngoại giao Nga gọi  vấn đề cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một trong những điểm quan trọng nhất thuộc chương trình nghị sự của tổ chức bảo an thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала