Các công ty Mỹ mong muốn điều chỉnh dự thảo trừng phạt Nga

CC0 / / Nelson48Boston
Boston - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một số công ty Mỹ đã lên tiếng đề nghị thay đổi dự luật các biện pháp trừng phạt mới chống Nga, - kênh CNN đưa tin dẫn nguồn từ Quốc hội.

Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Trừng phạt của Mỹ chống Nga ảnh hưởng ra sao đến ngành công nghiệp dầu?
Trong đó có các nhà khổng lồ dầu mỏ và năng lượng như BP, Exxon và General Electric, công ty hàng không vũ trụ Boeing, các tập đoàn ngân hàng Citigroup, Mastercard và Visa, cũng như các nhà sản xuất Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar và Cummins.

Theo các doanh nghiệp, những biện pháp trừng phạt mới có thể gây nên những hậu quả không lường làm cho hoạt động kinh doanh của họ thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, họ không đòi từ chối hoàn toàn các dự luật. Các thành viên hiệp hội thương mại và nhà vận động hành lang đại diện cho các doanh nghiệp Mỹ đang gặp gỡ các đại diện Quốc hội để thảo luận về sửa đổi dự thảo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала