Giải phóng thành phố Mosul - nạn nhân mới

© Sputnik / Rafael DaminovMosul, Iraq
Mosul, Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hơn 40.000 thường dân đã thiệt mạng trong các trận đánh giải phóng thành phố Mosul của Iraq khỏi phiến quân "Nhà nước Hồi giáo"*, tờ Independent viết, trích dẫn số liệu từ cơ quan tình báo người Kurd.

Cần lưu ý rằng cư dân của thành phố đã từng là nạn nhân của phiến binh, của quân đội Iraq và các trận không kích. Như chính trị gia người Kurd và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Hoshyar Zebari đã nói: nhiều thi thể người chết "vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát".

A flag of the autonomous Kurdistan region flies as Iraqi Kurdish Peshmerga fighters take position to monitor the area from their front line post in Bashiqa, a town 13 kilometres north-east of Mosul (File) - Sputnik Việt Nam
Người Kurd Iraq: Sau khi giải phóng Mosul sẽ thảo luận vấn đề Kurdistan độc lập

Chiến dịch giải phóng Mosul khỏi phiến quân IS * bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Máy bay liên minh quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu đã yểm trợ lực lượng Iraq từ trên không.

Thủ tướng Iraq Haider Jawad Kadhim Al-Abadi tuần trước chính thức công bố chiến thắng bọn IS * ở Mosul, thành phố bị chiến binh kiểm soát trong vòng hơn ba năm.

* Nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала