Bộ Tài chính Mỹ phạt ExxonMobil vì vi phạm lệnh trừng phạt Nga

© REUTERS / Lucas JacksonExxonMobil
ExxonMobil - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Tài chính Mỹ đã phạt công ty dầu ExxonMobil vì vi phạm lệnh trừng phạt Nga được áp đặt do tình hình ở Ukraina, - một tuyên bố của cơ quan này cho biết.

Boston - Sputnik Việt Nam
Các công ty Mỹ mong muốn điều chỉnh dự thảo trừng phạt Nga
Số tiền phạt lên đến 2 triệu USD.

Thông báo lưu ý công ty bị phạt vì ký vào tháng 5 năm 2014 tám văn bản với Chủ tịch Rosneft Igor Sechin, người có tên trong danh sách cấm vận của Mỹ.

Ngoài ra, sự trừng phạt liên quan đến các chi nhánh như ExxonMobil Development Co. và ExxonMobil Oil Corp.

ExxonMobil đã ngừng làm việc trên các dự án với Nga do lệnh trừng phạt.

Tháng 4 năm 2017, Bộ Tài chính Mỹ đã từ chối cấp phép cho ExxonMobil làm việc ở Nga với lý do chế độ trừng phạt. Công ty này yêu cầu cho phép mình là ngoại lệ và thực hiện khoan chung với Rosneft tại một số mỏ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала