Ông Duterte tuyên bố không bao giờ đến “nước Mỹ tệ hại”

© AFP 2023 / Manman DejetoПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
Президент Филиппин Родриго Дутерте - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng ông sẽ không bao giờ đến thăm "nước Mỹ tệ hại", bất chấp lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Agence France-Presse.

Trước đó Trump đã mời Duterte tới Washington.

"Không bao giờ trong nhiệm kỳ của tôi và sau đó tôi sẽ không đến Mỹ. Tôi đã thấy Mỹ, và đó là một nước tệ hại. Trong nhiều phương diện họ vi phạm nhân quyền" — ông Duterte nói.

Theo Agence France-Presse, hôm thứ năm tại Washington đã tổ chức buổi điều trần về vi phạm nhân quyền trong chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Philippines. Theo Nghị sĩ Hoa Kỳ James McGovern, không nên mời nhà lãnh đạo Philippines sang Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng ông sẽ lãnh đạo hành động phản đối nếu chuyến thăm của Duterte vẫn diễn ra.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала