Titan hay sao Hỏa: hành tinh nào phù hợp hơn với con người trong mục đích chinh phục?

© Ảnh : NASA/JPL-CaltechSao Hỏa lúc bình minh
Sao Hỏa lúc bình minh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo các nhà khoa học, sao Hỏa là ít phù hợp vì bầu khí quyển của nó.

sao Hỏa - Sputnik Việt Nam
NASA thừa nhận không có tiền cho sứ mệnh sao Hỏa
Các nhà khoa học cho rằng đối với con người, quá trình tìm hiểu và chinh phục Titan, vệ tinh của sao Mộc là  phù hợp hơn so với sao Hỏa. Các chuyên gia tin rằng hành tinh Đỏ ít phù hợp hơn vì bầu khí quyển của nó.

Hạn chế duy nhất trong việc chinh phục Titan như ý kiến của giới nhà khoa học là khoảng cách khá xa từ Trái Đất. Con người sẽ phải bay đến vệ tinh này với khoảng cách 22 lần dài hơn so với sao Hỏa. Tuy nhiên, chính ở trên Titan có áp suất và thành phần của bề mặt của nó tương ứng với các đặc điểm thích hợp cho việc thăm dò chinh phục của con người.

Bên cạnh đó, bề mặt của Titan khá đa dạng. Như vậy, theo các nhà nghiên cứu,  Titan có thể được xem như là một phương án thay thế, nếu việc nghiên cứu Hỏa thất bại. Thông tin  cụ thể hơn về chinh phục Titan được thông báo trên trang web Blogs.scientificamerican.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала