“Đã có thỏa thuận nguyên tắc về S-400 nhưng chưa ký chính thức”

© Sputnik / Sergei Malgavkohệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400
hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa tuyên bố về việc ký văn kiện với Nga để cung cấp các tổ hợp tên lửa S-400.
Зенитный ракетный комплекс С-400 - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia lý giải "mối quan ngại" của Mỹ về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa S-400

"Chúng tôi và Nga đã thực hiện những bước đi cần thiết, đã đặt chữ ký, tôi hy vọng là chúng tôi sẽ được thấy S-400 ở nước tôi. Và sẽ cùng nhau kết hợp sản xuất", — ông Erdogan nói tại cuộc họp của đảng "Công lý và Phát triển".

Điện Kremlin hiện chưa bình luận gì sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Matxcơva và Ankara đã ký kết hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa.

Theo thông tin mà Sputnik nhận được từ các nguồn yêu cầu ẩn danh trong chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, văn kiện mà Ankara và Matxcơva đã ký chưa phải là hợp đồng dứt khoát mà là thỏa thuận khung về chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400. Một nguồn tin trong bình luận của Sputnik Türkiye thông báo rằng "chưa ký hợp đồng, nhưng đã đặt chữ ký dưới các thỏa thuận nguyên tắc", giống như tuyên bố của ông Erdogan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала