Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từ chức vì vụ bê bối

© AFP 2023 / Jiji Press Tomomi Inada
Tomomi Inada - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tokyo, (Sputnik) – Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết bà đã xin từ chức sau vụ bê bối xung quanh việc công bố các tài liệu của phái viên hòa giải của Nhật Bản ở Nam Sudan.

Bà Inada thông báo kết quả cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng về vấn đề che giấu nhật ký tác chiến của  người hòa giải Nhật Bản ở Nam Sudan và công nhận cuộc điều tra này phát hiện những vi phạm quy định qua việc tiết lộ tài liệu.

"Với cương vị Bộ trưởng Quốc phòng tôi chịu trách nhiệm về việc này và quyết định từ chức. Hôm nay tôi đã gửi đơn cho Thủ tướng Abbe. Đơn từ chức đã được chấp nhận", — bà Inada cho biết.

Đồng thời, như đã nói trước đây, bà Inada cam đoan không biết về sự tồn tại của tài liệu này và không ra lệnh che giấu.

Tuy nhiên, có bằng chứng của lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho thấy bà đã được báo cáo về tình hình thực tế. Bà Inada lý giải mâu thuẫn này bằng sự cần thiết từ chức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала