Iran: Mỹ muốn ra khỏi thỏa thuận hạt nhân

© Fotolia / Borna_MirQuốc kỳ Iran
Quốc kỳ Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arakhchi nói rằng tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng để làm cho Tehran thành bên chính chịu trách nhiệm về sự thất bại của thỏa thuận về chương trình hạt nhân, để Washington có thể ra khỏi thỏa thuận này, theo hãng tin Mehr.

"Trump và Hoa Kỳ đang cố gắng để ra khỏi thỏa thuận hạt nhân, chuyển trách nhiệm về sự thất bại của nó cho Iran", — ông Arakhchi, nhà đàm phán cấp cao Iran về các vấn đề hạt nhân cho biết.

Hải quân Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Quân nhân Iran cáo buộc Hải quân Mỹ khiêu khích trên Vịnh Ba Tư
Theo nhà ngoại giao, một trong những lý do cho lệnh trừng phạt mới là vi phạm nhân quyền, tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, phát triển chương trình tên lửa, nhưng tất cả những lý do không liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Dự luật nhằm mục đích đe dọa tất cả công ty kinh doanh với Iran, ông Arakhchi nói. Hành động của Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân, vì làm suy yếu việc thực hiện các thỏa thuận "trong tinh thần tự nguyện", bao gồm kế hoạch hành động toàn diện chung (SVPD), ông nói.

Thứ trưởng nói thêm rằng Iran sẽ chuẩn bị biện pháp đối phó để đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала