Việt Nam ra lệnh khởi tố 6 bị can về hành vi lật đổ chính quyền

© Ảnh : Facebook/Nguyễn Văn ĐàiNguyễn Văn Đài
Nguyễn Văn Đài - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ án 'Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'.

Lê Đình Lượng tại Cơ quan điều tra. - Sputnik Việt Nam
Âm mưu phản động, lật đổ chính quyền của Lê Đình Lượng như thế nào?
Ngày 30.7, Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ án "Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác.

Theo đó, cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đài (48 tuổi), Lê Thu Hà (35 tuổi, cùng ngụ Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội); khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Trội (45 tuổi, ngụ H.Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Trung Tôn (45 tuổi, ngụ H.Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), Trương Minh Đức (57 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM), Nguyễn Bắc Truyển (49 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM). Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại điều 79 bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Văn Đài, từng tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội, sau đó làm việc cho một số văn phòng luật sư. Năm 2003, ông Đài thành lập Công ty TNHH dịch thuật và tư vấn Việt Luật, giữ chức vụ giám đốc, đồng thời là Trưởng văn phòng luật sư Thiên Ân.Năm 2007, Đài bị bắt giữ về hành vi tuyên truyền chống nhà nước và đã bị cơ quan tố tụng xét xử, tuyên phạt 5 năm tù giam.

Cuối năm 2015, Đài tiếp tục bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ, khởi tố bị can về hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước.

Nguồn: Thanh Niên

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала