Đại sứ quán Mỹ sớm mất quyền tiếp cận nhà nghỉ ở Serebryany Bor

© Sputnik / Evgenya Novozheninanhà nghỉ ở Serebryany Bo
nhà nghỉ ở Serebryany Bo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) –Đã hai ngày qua, nhân viên ngoại giao Mỹ không thể vào nhà nghỉ ở Serebryany Bor tại Matxcơva, do đó Đại sứ quán Mỹ tại Nga có kế hoạch yêu cầu chính quyền Nga đưa ra lời giải thích, trưởng ban báo chí của cơ quan ngoại giao Marya Olsen nói với Sputnik.

Trước đó Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố tạm ngừng quyền bên Mỹ sử dụng nhà kho ở phố Dorozhnaya và khu nhà nghỉ (dacha) của đại sứ quán Mỹ ở Serebryany Bor từ ngày 1 tháng Tám. Công hàm tương ứng đã được trao cho Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft. Những biện pháp này là phản ứng đáp trả với chính sách chống Nga và các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Đại sứ Mỹ tuyên bố: ông "lấy làm tiếc sâu sắc" vì những hành động Matxcơva đang thực hiện.

"Chúng tôi không được phép tiếp cận nhà nghỉ ở Serebryany bor trong hôm nay và cả hôm qua ".

Theo tin tức của Reuters, nhóm xe tải mang biển số ngoại giao, trong đó có cả xe tải, bị cấm đi vào lãnh thổ nhà nghỉ tại Serebryany Bor.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала