Ukraina phá vỡ thỏa thuận với Nga về xuất khẩu vũ khí

© Sputnik / Mikhail Palinchak / Chuyển đến kho ảnhQuân đội Ukraina
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) – Nội các Ukraina đã thông qua nghị định theo nội dung chấm dứt thỏa thuận với Nga về hợp tác trong xuất khẩu hàng quân sự sang các nước thứ ba, - như tin đưa trên kênh truyền hình "112.Ukraina" truyền trực tiếp từ phòng họp Chính phủ Ukraina.

Cuộc tập trận chung của Ukraine và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
"NATO và Hoa Kỳ từ lâu đã tiến hành cung cấp vũ khí trái phép cho Ukraina"
Thủ tướng Vladimir Groisman công bố đưa ra quyết định như vậy mà không qua thảo  luận, trong gói cùng với những nghị định khác.

Thỏa thuận liên Chính phủ về hiệp lực Nga-Ukraina trong việc cung cấp các sản phẩm quân sự ra nước ngoài đã được ký kết hồi mùa hè năm 2003 và có hiệu lực vào năm 2004.

Tháng Ba năm 2014 chính quyền mới ở Kiev đã ngưng cung cấp đến Nga các sản phẩm quân sự, rồi trong tháng Sáu, Tổng thống  Piotr  Poroshenko cấm hoàn toàn sự hợp tác với Matxcơva trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Trong khi đó giới truyền thông thường xuyên đưa tin rằng Ukraina tiếp tục mua các thành phần phụ tùng Nga dành cho các thiết bị quân sự, tránh né lệnh cấm nói trên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала