Gần nghìn đường phố Ba Lan phải đổi tên vì luật bài trừ Cộng sản

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhDi tích vinh danh Hồng quân Liên Xô ở Warszawa, Ba Lan
Di tích vinh danh Hồng quân Liên Xô ở Warszawa, Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSAZWA (Sputnik) - Viện Ký ức Quốc gia của Ba Lan đòi đến cuối mùa hè này phải đổi tên gần một nghìn đường phố trong tương quan nước này áp dụng sửa đổi pháp luật về bài trừ tàn tích Cộng sản.

"Cho đến nay, Viện Ký ức Quốc gia đã hoàn thành 336 đề xuất liên quan đến 943 đường phố nằm trong khuôn khổ sửa đổi luật", — thông báo của Viện cho biết.

Tượng đài thời Liên Xô - Sputnik Việt Nam
Chính phủ Ba Lan từ chối chăm sóc các tượng đài Hồng quân Liên Xô

Viện thông báo rằng nếu đến ngày 02 tháng Chín năm nay, các tổ chức điều hành địa phương không chủ động thực hiện thay đổi tên gọi của các đường phố thì sẽ phải cưỡng chế theo Nghị định tương ứng.

Hồi trung tuần tháng bảy Tổng thống Ba Lan đã ký duyệt sửa đổi luật về cấm tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản trong tên gọi các tòa nhà, trụ sở và những công trình công cộng. Theo thống kê của Viện Ký ức Quốc gia Ba Lan chịu trách nhiệm về các công việc tưởng niệm, đạo luật bài trừ tàn tích Cộng sản tác động đến khoảng 230 di tích vinh danh Hồng quân Liên Xô.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала