Nhà đối lập Syria: Tôi nhận ra rằng các thế lực phương Tây đang muốn chia cắt Syria

© REUTERS / Omar SanadikiSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo thông tin Sputnik nhận được từ các nguồn trong Liên minh quốc gia các lực lượng đối lập và cách mạng Syria, một trong những nhà lãnh đạo của Liên minh là Bessam Melik đã đứng về phía chính phủ Syria.
Nga giúp quân đội Syria - Sputnik Việt Nam
Nga đã giúp quân đội Syria thực hiện chiến dịch đổ bộ độc đáo

Được biết ông Bessam Melik xin từ chức thành viên Liên minh, rời Thổ Nhĩ Kỳ và trở về Syria. Trong tuyên bố bằng văn bản, ông al-Malik đã giải thích quyết định bởi thực tế "sau 7 năm ông nhận ra rằng Hoa Kỳ, các nước phương Tây và các nước vùng Vịnh đang cùng trong một âm mưu chống lại Syria nhằm chia cắt lãnh thổ Syria".

Vào cuối năm 2011, khi các vụ đụng độ ở Syria mới chỉ bắt đầu, al-Malik đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập hàng ngũ của Liên minh. Trước khi rời khỏi đất nước, ông al-Malik lãnh đạo Phòng Thương mại Damascus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала