https://sputniknews.vn/20170815/xung-dot-quanh-bac-trieu-tien-co-the-dan-toi-chien-tranh-hat-nhan-3804855.html
Xung đột quanh Bắc Triều Tiên có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân
Xung đột quanh Bắc Triều Tiên có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân
Sputnik Việt Nam
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Zigmar Gabriel không loại trừ rằng cuộc xung đột quanh vấn đề Bắc Triều Tiên có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân. 15.08.2017, Sputnik Việt Nam
2017-08-15T02:02+0700
2017-08-15T02:02+0700
2017-08-15T02:02+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/380/48/3804831_0:24:2489:1432_1920x0_80_0_0_cf73ecd22a5f593c0f08f0c9773bd5ae.jpg
bắc triều tiên
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2017
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/380/48/3804831_0:0:2489:1563_1920x0_80_0_0_85823d9320fcceed2439dcc4f5707e1b.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, châu âu, châu á, bắc triều tiên, angela merkel, donald trump, nato
thế giới, châu âu, châu á, bắc triều tiên, angela merkel, donald trump, nato
Xung đột quanh Bắc Triều Tiên có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Zigmar Gabriel không loại trừ rằng cuộc xung đột quanh vấn đề Bắc Triều Tiên có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân.
Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Märkische Allgemeine Zeitung rằng liệu phải chăng mối lo ngại về chiến tranh hạt nhân tiềm ẩn đã phần nào bị phóng đại, ông Bộ trưởng nói:
"Đó là khả năng không loại trừ. Nhưng nếu chỉ cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí thông thường cũng sẽ cướp đi số sinh mạng con người không thể hình dung nổi".
Ngoài ra, ông Gabriel chỉ trích lập trường của Thủ tướng Đức Angela Merkel, người ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với các quốc gia NATO về mở rộng vũ trang. Bộ trưởng Đức cũng lưu ý rằng cuộc bầu cử Quốc hội Đức sẽ là yếu tố quyết định trong vấn đề này.
"Bầu cử cuối cùng sẽ phân định xem nước Đức vẫn là một cường quốc hòa bình hay là đi theo những ý tưỏng mù quáng của Trump về trang bị vũ khí", — Bộ trưởng Ngoại giao Đức tuyên bố.