Tại sao Mỹ không thể thay Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu?

© Sputnik / Sergey Guneevlô khí đốt tự nhiên hóa lỏng
lô khí đốt tự nhiên hóa lỏng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ không đủ khả năng thay thế Nga bán khí đốt sang châu Âu dù người Mỹ có cung cấp miễn phí khí hóa lỏng, - đại diện thường trực của Nga tại EU, ông Vladimir Chizhov tuyên bố.

"Cho dù người Mỹ có cung cấp miễn phí khí hóa lỏng (LNG) sang châu Âu thì họ vẫn sẽ không đủ khả năng thay thế nguồn khí đốt của Nga," — ông Chizhov nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

EU - Sputnik Việt Nam
EU bảo vệ được một phần các dự án năng lượng với Nga thoát vòng trừng phạt
Đại diện thường trực Nga tại EU đã nêu ba lý do.

"Ở Hoa Kỳ hiện nay chỉ có một terminal xuất khẩu duy nhất có khả năng xuất LNG ở Louisiana. Họ muốn xây nửa tá terminal ở các vùng khác nhưng điều này đòi hỏi thời gian. Thứ hai, có thể không đủ khối lượng khí để đáp ứng. Thứ ba, châu Âu không có nhiều terminal sẵn sàng tiếp nhận khí hóa lỏng và không có nhiều tàu chở dầu để vận chuyển," — ông nói.

Nga là nhà cung cấp khí đốt nước ngoài lớn nhất cho Liên minh châu Âu, bên vốn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu các nguồn năng lượng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала