Ba Lan bóp méo dữ liệu về chiến tranh để hạ thấp những đóng góp của Liên Xô

© REUTERS / Kacper Pempeldi tích tưởng niệm những người lính Xô-viết
di tích tưởng niệm những người lính Xô-viết - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Các chính trị gia Ba Lan đã tuyên bố đất nước họ đã chịu đựng sự mất mát lớn nhất trong Thế chiến II, đang cố tình bóp méo lịch sử nhằm loại bỏ vai trò của nhân dân Liên Xô trong sự nghiệp giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít.

Вид на Варшаву - Sputnik Việt Nam
Ba Lan cáo buộc Liên Xô thúc đẩy bùng nổ Thế chiến thứ hai
Nghị sĩ Duma Nga Leonid Slutsky, chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Các vấn đề Quốc tế nêu lên điều này.

Trước đó, Thứ trưởng Văn hóa Ba Lan Jaroslaw Sellin đã phát biểu rằng Ba Lan là nước gánh chịu những tổn thất sinh mạng lớn nhất trong Thế chiến II.

"Các chính trị gia Ba Lan một lần mắc lỗi mù lịch sử một cách lộ liễu. Theo tôi, họ cố ý làm như vậy, đặc biệt là sau khi thông qua luật xóa bỏ dấu tích cộng sản cho phép phá hủy các tượng đài người lính giải phóng Xô viết. Đây là sự cố tình bóp méo sự thật lịch sử nhằm hạ thấp hoặc thậm chí xóa bỏ vai trò của nhân dân Liên Xô giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít. Đó là những hành động trơ trẽn, vô nhân đạo và vô ơn," — ông Slutsky tuyên bố với Sputnik.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала