Donald Trump tự mình đưa ra quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại San Francisco

© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại San-Francisco và các tòa nhà cơ quan ngoại giao ở Washington và New York. Ông không có kế hoạch thảo luận điều này với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đại diện cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ nói với Sputnik.

"Tổng thống không có kế hoạch thảo luận quyết định này", — đại diện chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố khi trả lời câu hỏi về kế hoạch của Donald Trump tiến hành cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông nhấn mạnh rằng Donald Trump đã được đề nghị chọn phương án do đội ngũ của ông chuẩn bị và Tổng thống tự mình đưa ra quyết định.

Hoa Kỳ yêu cầu trước ngày 2 tháng 9 Nga phải đóng cửa Lãnh sự quán tại San Francisco và hai cơ sở lãnh sự ở Washington và New York. Theo số liệu sơ bộ, đó là các cơ quan thương vụ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала