Các nhà khoa học xác lập nguyên nhân chính gây tử vong trong quan hệ tình dục

© Fotolia / Nd3000Cặp vợ chồng
Cặp vợ chồng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phân tích dữ liệu của 3028 bệnh nhân đã bị ngừng tim khi quan hệ tình dục, các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Châu Âu mang tên George Pompidou phát hiện ra rằng những người đàn ông đã chết bởi vì bạn tình của họ đã xấu hổ khi cần gọi giúp đỡ.

Молодые люди в постели - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học: phụ nữ có nhu cầu quan hệ tình dục nhiều hơn nam giới
Nhóm chuyên gia cho thấy chỉ có một trong tám người sống sót sau khi cơn đau tim xảy ra trong quá trình quan hệ tình dục. Trong khi đó khoảng một nửa số người đã được cứu sống khi cơn đau tim xảy ra trong tình huống hoàn toàn khác.

Các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng nguyên nhân gây tử vong thường xuyên trong khi ân ái  là  do cơn sốc của những người bạn tình bối rối trong hoàn cảnh này và không biết làm thế nào để ngay lập tức gọi xe cứu thương. Và như mọi người đều biết, mỗi phút chậm trễ trong cơn đau tim làm giảm cơ hội sống sót của bệnh nhân xuống 10%.

Thực thế cho thấy những bệnh nhân lên cơn đau tim trong khi thân mật, phải chờ bác sĩ lâu hơn những người khác đến gấp hai lần, The Independent phản ánh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала