Hoa Kỳ thu tài sản ngoại giao của Nga sau khi lục soát

© Sputnik / Alexey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhCơ sở thương vụ LB Nga ở Washington
Cơ sở thương vụ LB Nga ở Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco, cũng như hai cơ sở thương vụ ở Washington và New York đã chuyển cho Hoa Kỳ theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao nước này, đại diện của Nga khẳng định với Sputnik.

Đồng thời, phía Nga tuyên bố rằng các cuộc khám xét bất hợp pháp với sự tham gia của nhân viên FBI đã diễn ra trong những tòa nhà, còn Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận sự tham gia của phòng điều tra và không nói đến các cuộc lục soát, mà lại nói đến "gian lận" và "kiểm tra".

Cờ Nga và Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ tại Moskva - Sputnik Việt Nam
Moskva sẵn sàng đáp trả vụ lục soát cơ quan ngoại giao Nga ở Mỹ

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova đã gọi những gì đang diễn ra  là "ngu ngốc, bất hợp pháp, trò hề vô nghĩa".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Nga tại San Francisco và hai tòa nhà của cơ quan thương vụ ở Washington và New York trước ngày 2 tháng 9, động cơ thúc đẩy hành động này là để đáp trả yêu cầu của Nga giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ ở Nga. Nga gọi những hành động này là động thái không thân thiện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала