20 người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam bị bắt ở Ukraina

© Sputnik / Igor Baschkowityi / Chuyển đến kho ảnhCơ quan thi hành luật pháp Ukraina
Cơ quan thi hành luật pháp Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev (Sputnik) - Cơ quan thi hành luật pháp Ukraina đã bắt giữ tại tỉnh Lvov 20 người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam, theo Phó Cảnh sát Quốc gia Ukraina, ông Vyacheslav Abroskin.

"Tại thành phố Skole, tỉnh Lvov, trong một chiến dịch đặc biệt, nhân viên Phòng chống buôn bán người đã bắt giữ một chiếc xe buýt Mercedes được sử dụng để bất hợp pháp vận chuyển công dân trong điều kiện vô nhân đạo. Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện 20 công dân Việt Nam, trong đó có 14 nam và 6 nữ. Tất cả đều không có giấy tờ tùy thân", — ông Abroskin viết trên Facebook của mình.

Ông tuyên bố rằng những người nhập cư bất hợp pháp được chuyển đến các nước châu Âu trong điều kiện khủng khiếp. Theo ông Abroskin, chiếc xe minibus chở người bất hợp pháp đã bị giữ và công dân Ukraina lái xe đã bị bắt.

Theo cuộc điều tra, những người nhập cư đã trả 5-8 nghìn đô la để chuyển tiếp. Vụ án được khởi xướng theo điều "chuyên chở người qua biên giới quốc gia bất hợp pháp".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала