Ứng cử viên Thủ tướng Đức: cần phải tìm kiếm thỏa hiệp với Nga

© AFP 2023 / Patrick HertzogMartin Schulz, ứng cử viên chức vụ thủ tướng của Đức
Martin Schulz, ứng cử viên chức vụ thủ tướng của Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Châu Âu không cần cuộc chạy đua vũ trang "một chiều", Martin Schulz, ứng cử viên chức vụ thủ tướng của Đức nói trong cuộc phỏng vấn của Bild.
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Angela Merkel: không có Nga thì không thể có hòa bình ở châu Âu

Chính trị gia Đức cũng lưu ý rằng Anh, Pháp, Ý và Đức cần thống nhất và xây dựng "đường lối duy nhất" để Nga và Mỹ ngồi vào bàn đàm phán.

"Tôi ủng hộ việc chúng ta tìm kiếm thỏa hiệp với Nga. Tuy nhiên, tôi cũng đồng tình với việc để chúng ta nói chuyện bằng văn bản trực tiếp. Tôi cho rằng chúng ta nên đưa ra lời đề nghị với người Nga, nhưng ý kiến đề xuất sẽ chỉ có ý nghĩa nếu Nga sẵn sàng chấp nhận chúng", — Schulz nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức.

Theo chính trị gia người Đức, Matxcơva hiện đang tiến hành một chính sách đối ngoại "khá tùy hứng".

"Không có sự nhất quán trong đó. Người Nga hành động tuân thủ theo nguyên tắc lợi ích hợp lý: khi họ có lợi, họ là đối tác. Khi không có lợi cho họ, họ là những người chống đối", — Martin Schultz giải thích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала